Bắt quả tang nhà máy xả thải không qua xử lý tại Lâm Đồng

VTV9-Thứ bảy, ngày 16/07/2016 20:14 GMT+7

Khi đầy, nước thải chưa qua xử lý sẽ tự động đổ ra các đường ống, xả thẳng ra suối.

VTV.vn - Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện một công ty đang xả thải không qua xử lý trực tiếp ra môi trường.

Theo đó, nhà máy của Công ty Cổ phẩn tơ lụa Bảo Lộc, có trụ sở nhà máy tại số 56 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Bảo Lộc, đã xả nước thải của các công đoạn nhuộm, chuội và hấp trực tiếp ra 3 hố ga có lắp hệ thống van tự động. Khi đầy, nước thải sẽ tự động đổ ra các đường ống, sau đó xả thẳng ra con suối chảy ra hồ Đồng Nai, thành phố Bảo Lộc.

Trong suốt thời gian dài, hành động xả thải này đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và bị người dân quanh khu vực phản đối.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước