Bắt tạm giam đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

Thái Thanh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 08/01/2015 12:15 GMT+7

Bà Châu Thị Thu Nga. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Đêm 7/1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Bà Châu Thị Thu Nga cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group).

Bà Châu Thị Thu Nga bị bắt vì bị cáo buộc về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến hai dự án bất động sản B5 tại Cầu Diễn và dự án tại phường Phú Thượng, Hà Nội.

Tại kỳ họp Quốc hội thứ Tám vừa qua, bà Nga đã nghỉ họp khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, sau đó bà Nga đã đi họp lại, nhưng không tham dự các buổi tiếp xúc cử tri sau phiên họp.

Bà Nga còn là đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016; Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP Hà Nội; Phó trưởng ban điều hành mạng các sàn giao dịch bất động sản miền Bắc, Cục quản lý nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng; Ủy viên Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội.

Trước bà Nga, ông Mạc Kim Tôn, đại biểu Quốc hội khóa XI tỉnh Thái Bình cũng đã bị bắt và bị phạt 8 năm tù giam với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; ông Lê Minh Hoàng, Đại biểu Quốc hội khóa XI TP. Hồ Chí Minh về vụ công tơ điện tử. Cũng trong nhiệm Quốc hội khóa XIII, bà Đặng Thị Hoàng Yến, Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An và cũng là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo đã bị Quốc hội bãi nhiệm tư cách Đại biểu Quốc hội. Trong nhiệm kỳ này, khoảng 40 đại biểu Quốc hội là doanh nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước