Bắt tàu vận chuyển hơn 3.000 tấn quặng sắt lậu

Thanh Hải-Thứ ba, ngày 31/12/2013 09:30 GMT+7

Vùng Cảnh sát biển II vừa phát hiện và tạm giữ tàu chở 3.042 tấn quặng sắt không có giấy tờ hợp pháp để điều tra.

Trên khu vực biển Quảng Nam, Tổ công tác Vùng Cảnh sát biển II đã phát hiện 1 tàu vận tải có dấu hiệu nghi vấn, qua kiểm tra Tổ công tác phát hiện tàu vận tải đang vận chuyển hơn 3.000 tấn quặng sắt không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, trên tàu có 8 thuyền viên không xuất trình được bằng thuyền trưởng và máy trưởng cùng các loại giấy tờ liên quan.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng trên tàu khai nhận, Tàu Thành Công 18 thuộc Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải biển Chung Nghĩa có trụ sở tại Hải Hậu, Nam Định, do ông Nguyễn Văn Bang ngụ Tân Phong, Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định làm Giám đốc. Số quặng trên được vận chuyển từ cảng Kỳ Hà Quảng Nam đi Hải Phòng tiêu thụ.

Chấp hành chỉ thị của Tư Lệnh cảnh sát biển Việt Nam về đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm trên biển, từ ngày 5/11-28/12 Vùng Cảnh sát biển II đã xua đuổi được 45 lượt chiếc tàu đánh cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam.

Trước đó, Cụm trinh sát số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt giữ tàu Công Tuyền 01 số hiệu NĐ 2362 vận chuyển 200 tấn ngô hạt trái phép trên vùng biển Tiền Giang. Hiện các vụ việc trên đang được cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tạm giữ tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước