Bắt vụ vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới Việt - Lào

Đoàn Thắng-Thứ sáu, ngày 28/03/2014 10:52 GMT+7

Hai nghi phạm tại cơ quan chức năng. (Nguồn: TTXVN)

Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm miền Trung, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet (Lào) vừa đấu tranh thành công chuyên án 654 LV, bắt giữ hai đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy qua biên giới để đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, lúc 12h00 ngày 27/3, tại khu vực biên giới thuộc bản Đông, huyện Sepone, tỉnh Savannakhet lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an nước bạn Lào đã mật phục và bắt quả tang hai đối tượng, gồm: Vi Phon (42 tuổi, trú tại bản Đông Kha Nhung, huyện Xayphouthong, Savannakhet) và Bóp Bi Xỉ Na Khốt (33 tuổi, trú tại bản Tha Bu Xay, huyện Songkhone, Savannakhet) đang trên đường vận chuyển ma túy từ Lào đưa về Việt Nam.

Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 1 xe ô tô mang biển kiểm soát Lào 5873 cùng một số tiền Kip (Lào), Baht (Thái Lan) và một số tài liệu liên quan.

Qua dấu tranh khai thác nóng, bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại Savannakhet, sau đó tổ chức vận chuyển bằng ô tô theo đường xuyên Á để đưa qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, móc nối với một đối tượng người Việt Nam đưa vào nội địa tiêu thụ.

Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật liên quan để Công an bạn Lào tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước