Bẻ cong cửa sắt cứu 3 cháu nhỏ mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/03/2016 07:02 GMT+7

Vụ cháy gây náo loạn chung cư. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

VTV.vn - Nhiều người dân đã hợp sức bẻ cong cánh cửa sắt, giải cứu 3 đứa trẻ đang khóc thét vì mắc kẹt sau cánh cửa sắt của ngôi nhà đang cháy.

Sự việc xảy ra vào khoảng gần 12h ngày 2/3, tại nhà chị Nguyễn Thị Thu Hiền (trú 162/56 Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai).

Thông tin ban đầu cho hay, vào thời điểm trên, nhiều người thấy khói bốc lên nghi ngút từ ngôi nhà của chị Hiền. Ít phút sau, ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Lúc này, người dân cũng nghe thấy tiếng khóc thét của trẻ nhỏ, khi tiến gần ngôi nhà, một số người thấy ba trẻ đang ôm nhau khóc sau cánh cửa sắt khóa trái cửa. Do ổ khóa lớn, không thể phá bằng cách đập, lại không có cưa sắt nên mọi người đã khóa, hàng chục người dân đã đồng sức bẻ cong cánh cửa sắt để 3 em lần lượt chui ra ngoài an toàn.

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hiền - mẹ của 3 cháu nhỏ, trước đó, chị có việc phải đi ra ngoài nên đã cúp cầu dao điện, để 3 con nhỏ (đứa lớn nhất 7 tuổi) chơi trước nhà và khóa cửa lại. Tuy nhiên, chị không lường trước việc các cháu nghịch lửa dẫn đến sự việc trên.

Khi nhận được tin báo Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương điều hai xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Vụ hỏa hoạn được dập kịp thời nên không có thương vong về người và tài sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước