Bến Tre: Bỏ tiền tỉ xây chợ bao giờ mới thu hồi vốn?

Minh Xuân (VTV9)-Thứ tư, ngày 03/08/2016 10:37 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Bến Tre, tư nhân bỏ tiền tỉ xây chợ theo vận động trong xây dựng nông thôn mới nhưng chợ lại “vắng như chùa Bà Đanh” khiến nhà đầu tư khó mà thu hồi vốn.

Tỉnh Bến Tre hiện có 6 chợ tiền tỉ do tư nhân đầu tư không thể hoạt động hoặc khai thác không hiệu quả. Tại huyện Bình Đại, tiểu thương không mặn mà với chợ mới mà tập trung ở chợ tự phát bên cạnh vì tiền thu ít hơn so với chợ mới dù chợ tạm bị ô nhiễm nặng nề.

Tại chợ Quới Sơn (huyện Châu Thành), ngôi chợ có quy mô đầu tư lớn nhất nhì tỉnh Bến Tre với tổng mức đầu tư là 18 tỷ đồng, vài nơi trong khu chợ giờ trở thành nhà cho công nhân thuê. Đây là cách mà các tiểu thương thu lại tiền thuê mặt bằng đã đóng trước đó.

Bỏ tiền đầu tư xây chợ, các doanh nghiệp giờ chỉ còn biết tự rút ra bài học cho mình.

Bất cập trong đầu tư xây dựng chợ vùng nông thôn Bất cập trong đầu tư xây dựng chợ vùng nông thôn

VTV.vn - Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có đến 4 ngôi chợ bị bỏ hoang do không khảo sát kỹ nhu cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước