Bến Tre kết luận về thông tin xâm hại trẻ em ở Giồng Trôm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/08/2017 20:10 GMT+7

VTV.vn - Căn cứ vào kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Bến Tre, cháu bé ở Giồng Trôm chưa có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Trong tháng 6 vừa qua, vụ việc một gia đình ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre báo con gái 10 tuổi bị người hàng xóm xâm hại nhiều lần, nhưng đối tượng có liên quan vẫn chưa bị xử lý đã được đưa tin. Công an tỉnh Bến Tre đã kết hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã vào cuộc kiểm tra, xác minh và có kết luận chính thức về vụ việc này.

Theo đó, các cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre đã xem xét kỹ lưỡng lại toàn bộ hồ sơ, rà soát lại các lời khai, chi tiết của vụ việc. Căn cứ vào kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Bến Tre, cháu bé chưa có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Ngoài lời khai của gia đình không có chứng cứ hoặc tài liệu khách quan nào khác để chứng minh hành vi xâm hại tình dục. Tổng hợp các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Bến Tre cho biết không đủ căn cứ để kết luận cháu bé ở Giồng Trôm bị xâm hại tình dục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước