Bệnh nhân bị cắt nhầm thận tiếp tục được hỗ trợ

Huỳnh Tâm-Thứ ba, ngày 11/06/2013 18:59 GMT+7

 Mới đây, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khẳng định chị Hứa Cẩm Tú - nạn nhân bị cắt nhầm 2 qủa thận sẽ tiếp tục được hỗ trợ trở lại.

Sau khi VTV Cần Thơ phản ánh việc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ công bố ngưng hỗ trợ tiền đối với gia đình chị Hứa Cẩm Tú (trú tại ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) là nạn nhân bị cắt nhầm hai quả thận vào tháng 12/2011, mới đây, đơn vị này khẳng định chị Tú sẽ tiếp tục được hỗ trợ trở lại.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, để có kinh phí tiếp tục hỗ trợ cho gia đình chị Hứa Cẩm Tú, bệnh viện đã vận động tập thể cán bộ, nhân viên cùng với các mạnh thường quân đóng góp.

‘ Vợ chồng chị Hứa Cẩm Tú (Ảnh: SGGP)

Cụ thể, tổ chức Công đoàn bệnh viện và Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cùng một số doanh nghiệp khác, sẽ kết hợp tạo thành nguồn quỹ hỗ trợ cho gia đình chị Tú mỗi tháng 3 triệu đồng trong thời gian dài.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình nhận tiền, bệnh viên đang phối hợp với chính quyền địa phương nhận và chi nguồn hỗ trợ này. Ngoài việc tiếp tục hỗ trợ tiền, bệnh viện còn đảm nhận chăm sóc sức khỏe định kỳ miễn phí cho chị Tú.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước