Bệnh nhân bị cắt thận được BV Đa khoa Cần Thơ bồi thường 375 triệu đồng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/07/2018 18:31 GMT+7

Ban giám đốc BVĐKTP Cần Thơ trong một lần tới nhà thăm bệnh nhân Hứa Cẩm Tú. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sáng 3/7, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ "đòi bồi thường thiệt hại về hợp đồng dịch vụ" giữa bà Hứa Cẩm Tú (bệnh nhân bị cắt 2 quả thận) với BV Đa khoa Cần Thơ đã kết thúc.

Bà Tú được Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ bồi thường 375 triệu đồng và có trách nhiệm điều trị y tế miễn phí cho bà Tú suốt đời.

Trước đó, vào tháng 12/2011, bệnh nhân Hứa Cẩm Tú được Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khám và chỉ định cắt thận trái với chẩn đoán ứ nước. Tuy nhiên, trong ca mổ, các bác sĩ đã cắt hết 2 thận của bệnh nhân.

Tháng 7/2012, bệnh nhân được ghép lại thận. Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ đã lo các chi phí, hỗ trợ hàng tháng cho bà Tú.

Sau một thời gian, Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ ngưng trợ cấp cho bà Tú nên gia đình bà đã khởi kiện đòi bồi thường vào năm 2013 và vụ án kéo dài 5 năm qua.

Đưa quả thận 'đi lạc' 61 năm về đúng vị trí Đưa quả thận "đi lạc" 61 năm về đúng vị trí

VTV.vn - Bệnh nhân V.V.H. (61 tuổi, trú tại Tuyên Quang) nhập viện với các biểu hiện đau bụng âm ỉ vùng hố chậu phải xiên ra sau lưng vùng cột sống thắt lưng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước