Bệnh nhi nhập viện dịp cuối năm tăng 20 - 30% tại Cần Thơ

VTV9-Thứ năm, ngày 04/01/2018 20:20 GMT+7

VTV.vn - Vào thời điểm cuối năm, số bệnh nhi mà Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ tiếp nhận điều trị trong thời gian gần đây tăng từ 20 - 30%.

Trước thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay, chỉ trong vòng một tuần, số trẻ nhập viện tại thành phố Cần Thơ do tiêu chảy là hơn 120 ca, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016. Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ, các bệnh nhi mà bệnh viện tiếp nhận điều trị trong thời gian gần đây chủ yếu mắc bệnh về hô hấp và tiêu hóa. 

Điều kiện thời tiết bất thường, nguồn thực phẩm không đảm bảo an toàn do khó kiểm soát rất thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh.

Việc tăng cường phòng bệnh cho trẻ là điều cần thiết, nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần. Do đó, mới đây Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là các bệnh về hô hấp và tiêu hóa, đặc biệt đối với trẻ em. 

Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, phụ huynh cần quan tâm đến trẻ từ khâu ăn, uống, mặc, lúc chơi đùa, kể cả khi trẻ ngủ, tránh rước bệnh cho trẻ.

Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh vào cuối năm Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh vào cuối năm

VTV.vn - Nếu thời tiết tiếp tục chuyển biến thất thường như hiện nay, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã đưa ra cảnh báo một số dịch bệnh có thể bùng phát vào cuối năm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước