Bệnh sởi có dấu hiệu tăng đột biến ở Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/07/2018 06:59 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Kể từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận hơn 230 ca mắc sởi, trong khi tính cả năm 2017 chỉ có 60 trường hợp.

Các ca bệnh chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi, tập trung ở các quận nội thành. Hầu hết trẻ mắc sởi đều chưa tiêm phòng hoặc không tiêm đầy đủ vaccine phòng sởi. 

Mùa Hè đang là thời điểm thuận lợi cho các loại virus sinh sôi, phát triển, trong đó có virus gây bệnh sởi. 

Bệnh sởi dễ lây lan nên nếu không kiểm soát ngay từ đầu, rất có khả năng bùng phát thành dịch. Tiêm chủng hiện là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh.

Hà Nội: Tăng cường công tác khám, điều trị bệnh sởi Hà Nội: Tăng cường công tác khám, điều trị bệnh sởi

VTV.vn - Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn gửi các bệnh viện trong và ngoài công lập về tăng cường công tác khám, điều trị bệnh sởi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước