Bí thư Hà Nội: Muốn giữ, nhưng chỗ nào cần di dời cây thì bắt buộc phải làm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/06/2017 20:06 GMT+7

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Bên hành lang Quốc hội, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải đã thông tin với báo chí về việc đánh chuyển, chặt hạ hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng.

Sáng nay (5/6), bên hành lang Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã thông tin với báo chí về việc đánh chuyển, chặt hạ hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, phục vụ dự án mở rộng đường vành đai 3.

Theo ông Hải, việc giữ lại hàng cây là mong muốn chung nhưng để phục vụ cho tuyến đường trên cao thì không thể giữ. Thành phố đang lấy ý kiến các cấp, ngành và nhân dân, đồng thời sẽ bàn với Bộ Giao thông Vận tải về việc này.

Sau khi lấy ý kiến, thành phố sẽ có trả lời rõ ràng. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh: các dự án đầu tư xây dựng khi làm phương án giải phóng mặt bằng đều lấy ý kiến người dân. Cây bị chặt đi thì ai cũng tiếc vì chúng ta còn đang phải trồng thêm. Nhưng trong quá trình phát triển, chỗ nào cần di dời cây thì bắt buộc phải làm, không thể dừng lại. Phương án quy hoạch đầu tư xây dựng dự án cũng đã tránh tối đa các vùng cây xanh, công viên, hồ nước...

Hà Nội sẽ chặt hạ, di chuyển 1.300 cây xanh để mở đường Hà Nội sẽ chặt hạ, di chuyển 1.300 cây xanh để mở đường Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ việc chặt cây xanh lấy vỉa hè Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ việc chặt cây xanh lấy vỉa hè 105 cây xanh di dời trên phố Kim Mã đạt tỷ lệ sống hơn 90 105 cây xanh di dời trên phố Kim Mã đạt tỷ lệ sống hơn 90

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước