Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án metro Hà Nội

Bảo Linh, Văn Lương (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 10:54 GMT+7

VTV.vn - Trước nguy cơ dự án đường sắt đô thị tiếp tục chậm tiến độ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo thực hiện một số giải pháp quyết liệt.

Dự án đường sắt đô thị, còn gọi là hệ thống metro đầu tiên của Hà Nội có nguy cơ chậm tiến độ. Dự án gồm 8 tuyến đường sắt đô thị và 1 tuyến nhánh. Mục tiêu đặt ra là đưa vào sử dụng vào năm 2021. 

Gần nhất là tuyến Cát Linh - Hà Đông dự kiến sẽ vận hành từ đầu năm sau. Các tuyến số 1 Ngọc Hồi - Yên Viên, tuyến số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, tuyến số 3 Nhổn - Ga Hà Nội... đều đang chậm tiến độ. Riêng tuyến Nhổn - Ga Hà Nội đã chậm so với dự kiến 36 tháng. Nguyên nhân là do khó khăn về vốn. Hầu như tất cả các gói thầu đều bị đội vốn khá lớn.

Trước nguy cơ dự án đường sắt đô thị tiếp tục chậm tiến độ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo thực hiện một số giải pháp quyết liệt. Trong đó, đáng chú ý là yêu cầu phải xây dựng ngay cơ chế đầu tư đặc thù cho các dự án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước