Bí thư thành ủy Hà Nội làm việc với các doanh nghiệp FDI

Tuyết Hằng-Thứ tư, ngày 04/06/2014 22:14 GMT+7

Bí thư Phạm Quang Nghị phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Hanoimoi)

Hôm nay (4/6), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã gặp gỡ, tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội sẽ dốc sức thực hiện để đạt mục tiêu đến năm 2030 có 33 khu công nghiệp, khu công nghệ cao đi vào hoạt động, thu hút được thêm nhiều nhà đầu tư có trình độ công nghệ cao từ khắp thế giới đến kinh doanh, đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đó là khẳng định của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi gặp gỡ, đối thoại trực tiếp và cởi mở với đại diện Ban quản lý 8 khu công nghiệp và 20 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, hoan nghênh những ý kiến thẳng thắn và khách quan của đại diện cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tại Hà Nội, đồng chí Phạm Quang Nghị cũng nhấn mạnh với vị thế là Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế lớn nhất cả nước, Thủ đô Hà Nội luôn coi trọng giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để tạo dựng môi trường kinh doanh thân thiện, ổn định và an toàn cho các nhà đầu tư nước ngoài tới làm ăn.

Trao đổi với đại diện các doanh nghiệp nước ngoài về tình hình Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng chí Phạm Quang Nghị khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không bao giờ cho phép bất cứ quốc gia nào đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và xâm phạm chủ quyền dân tộc. Tuy nhiên, Việt Nam cũng làm hết sức mình để xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị trong khu vực và giữa các quốc gia láng giềng, duy tri sự ổn định lâu dài để phát triển.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước