Biểu dương người cao tuổi tham gia bảo vệ biên cương, hải đảo

Thái Thanh-Thứ năm, ngày 12/12/2013 20:36 GMT+7

Hôm nay (12/12), tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tư lệnh Biên phòng tổ chức Hội nghị Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Cù Thị Hậu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Hữu Đức và 230 người cao tuổi tiêu biểu trong cả nước sau 2 năm ký quy chế phối hợp giữa Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

‘ Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo do Hội người cao tuổi Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp tổ chức, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển, là vấn đề khó khăn, phức tạp, là công việc lâu dài, cần sự tham gia của toàn dân và cả hệ thống chính trị trong đó có vai trò đóng góp quan trọng của người cao tuổi.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến tổ chức biểu dương người cao tuổi tham gia bảo vệ biên cương, hải đảo lần này và cho rằng đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần vượt khó và đề cao những đóng góp của người cao tuổi trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Phó Thủ tướng đề nghị, trong thời gian tới, hội người cao tuổi các cấp cần chủ động tích cực phối hợp, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời cần không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đặc biệt là cần phải lồng ghép chương trình người cao tuổi tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo với các chương trình: xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, để phát huy hơn nữa đóng góp của người cao tuổi trong sự nghiệp bảo vệ biên cương hải đảo, các địa phương vùng biên cũng cần phải chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho bà con vùng biên, nhất là người cao tuổi đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước