Bình Định: 30 nữ cảnh sát xuống đường điều tiết giao thông

Thanh Tùng (Trung tâm THVN tại Phú Yên)-Thứ ba, ngày 02/12/2014 09:43 GMT+7

Ảnh minh họa

Ngày 1/12, Công an tỉnh Bình Định đã ra quân triển khai mô hình thí điểm nữ cảnh sát giao thông chỉ huy, điều khiển giao thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mô hình này được Công an tỉnh Bình Định triển khai thí điểm từ ngày 1-10/12 tại 15 chốt giao thông phức tạp tại thành phố Quy Nhơn. 30 nữ cảnh sát giao thông trẻ được huy động làm việc tại các chốt giao thông này, buổi sáng từ 6h30 - 7h30 và buổi chiều từ 16h30 - 17h30.

Nữ cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định trực tiếp chỉ huy, điều khiển giao thông. Điều này sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông tại các giao lộ trên địa bàn, bởi hiện nay tình trạng thanh thiếu niên vi phạm các quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở Bình Định diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm.

Bên cạnh đó, mô hình nữ cảnh sát chỉ huy, điều khiển giao thông còn góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều khiển giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện về người công an nhân dân đối với người tham gia giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước