Bình Định: Hơn 7.000 ha đất lúa phải bỏ hoang

Đỗ Thủy-Thứ hai, ngày 13/05/2013 16:36 GMT+7

Ảnh minh họa

 Do ảnh hưởng của tình hình nắng hạn gay gắt kéo dài nên trong vụ Hè Thu năm nay Bình Định đang có hơn 7.000 ha đất lúa phải bỏ hoang hoặc chuyển sang cây trồng cạn.

Tính đến nay, tại Bình Định, diện tích có khả năng thiếu nước tưới là 4.400 ha; diện tích thiếu nước không sản xuất được là 4.000 ha; diện tích chuyển đổi sang cây trồng cạn là hơn 3.100 ha.

‘ Ảnh minh họa.

Ngành thủy lợi khuyến cáo các địa phương phải rà soát, nắm chắc nguồn nước để cập nhật điều chỉnh kế hoạch tưới cho phù hợp tình hình thực tế và chỉ đạo thực hiện. Không làm xen kẽ lúa và cây trồng cạn trên cùng một vùng vì khó quản lý tưới. Tăng cường sử dụng các giống lúa cực ngắn ngày để giảm lượng nước tiêu hao.

Đối với diện tích không thể sản xuất do không có nguồn nước, cần hỗ trợ lương thực cho nhân dân theo chính sách để ổn định đời sống.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước