Bình Định: Tuyên truyền bầu cử cho ngư dân qua bộ đàm

Nguyên Linh (VTV8)-Thứ ba, ngày 10/05/2016 14:26 GMT+7

VTV.vn - Tuyên truyền bầu cử qua máy Icom và hệ thống thông tin liên lạc là cách Bình Định triển khai để ngư dân nắm bắt được thông tin về bầu cử.

Từ nay đến ngày diễn ra bầu cử là thời điểm ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ đánh bắt cá ngừ đại dương dài ngày ở các vùng biển xa. Tại Bình Định, trên 2.700 tàu với trên 30.000 lao động sẽ không ở nhà vào thời điểm này. Không thể tuyên truyền trực tiếp, các đồn biên phòng phải tuyên truyền qua bộ đàm.

Chỉ cần bật tần số, thông tin về địa điểm bỏ phiếu, ngày đi bầu cử sẽ đến với đến ngư dân ngoài khơi. Để ngư dân đang đánh bắt trên biển nắm được thông tin, các đồn, trạm biên phòng ở Bình Định đã tăng phiên liên lạc với ngư dân lên 2 phiên/ngày. Linh hoạt trong công tác tuyên truyền chính là cách tránh tình trạng bỏ phiếu thay hay tỷ lệ bầu đạt thấp ở vùng biển.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước