Bình Dương đập bỏ nhiều trụ sở Nhà nước cũ, lấy đất xây công viên

Xuân An-Thứ ba, ngày 12/09/2017 09:19 GMT+7

VTV.vn - Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương đã chủ trương phá bỏ nhiều trụ sở là cơ quan làm việc của các đơn vị Nhà nước để làm công viên, tạo nơi vui chơi cho người dân.

Dọc các tuyến đường lớn của thành phố Thủ Dầu Một như Cách mạng tháng 8, Thích Quảng Đức, Huỳnh Văn Lũy, Nguyễn Văn Tiết, Huỳnh Văn Cù, một số khu vực tại phường Tân An hiện đã xây dựng nhiều công viên khang trang có diện tích 100-300m2.

Bên trong công viên được trồng nhiều cây xanh, bố trí ghế đá, các dụng cụ tập thể dục để người dân vui chơi sau giờ làm việc. Mặc dù diện tích xây dựng công viên không lớn nhưng do ở vị trí trung tâm, thuận tiện đi lại, sạch sẽ nên hàng ngày có rất nhiều người dân tập trung vui chơi tại đây.

Hiện đã có gần 10 công viên được xây dựng từ việc đập bỏ các trụ sở Nhà nước. trong thời gian tới, chính quyền sẽ tiếp tục rà soát các khu vực, trụ sở nào không cần thiết sẽ lấy làm thêm các công viên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước