Bình Dương hướng tới xây dựng thành phố thông minh

Hoài Nhân (VTV9)-Thứ hai, ngày 27/11/2017 12:12 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (27/11), tại Bình Dương đã diễn ra chuỗi sự kiện thành phố thông minh lớn nhất trong năm.

Hoạt động mở đầu là Hội nghị toàn thể thành phố thông minh 2017 với sự tham dự của gần 1.000 nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Đề án thành phố thông minh Bình Dương ra đời trong bối cảnh Bình Dương đạt được nhiều thành tựu tích cực về phát triển kinh tế trong thời gian qua, đặc biệt trong thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển công nghiệp. Bên cạnh đó, với đặc thù tiếp giáp TP.HCM, với tốc độ đô thị hóa, tăng trưởng dân số nhanh chóng, Bình Dương cũng chịu nhiều áp lực về kinh tế, xã hội, môi trường. Xây dựng thành phố thông minh sẽ là chiến lược góp phần giải quyết các vấn đề trên, hướng tới phát triển bền vững.

Đề án thành phố thông minh Bình Dương đang học tập theo mô hình thành công của thành phố Eindhoven của Hà Lan, còn gọi là mô hình Ba Nhà: Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học.

Thành phố thông minh - Ngành kinh tế giá trị hàng trăm tỷ USD Thành phố thông minh - Ngành kinh tế giá trị hàng trăm tỷ USD

VTV.vn - Trên thế giới, thành phố thông minh đã trở thành cả một ngành kinh tế với giá trị hàng trăm tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước