Bình Dương phải trở thành tỉnh dẫn dắt sự phát triển

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 01/01/2017 23:31 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng đề nghị Bình Dương phải sớm trở thành đầu tàu mạnh nhất dẫn dắt sự phát triển kinh tế của cả nước và khu vực Đông Nam Bộ.

Chiều 1/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bình Dương.

Bình Dương là một trong số ít tỉnh trong cả nước đã trở thành tỉnh công nghiệp và nông nghiệp chỉ còn 3% trong cơ cấu kinh tế, đồng thời đóng góp 5% vào tổng sản phẩm trong nước. Đây cũng là 1 trong 5 tỉnh đã thu hút đầu tư vượt mốc 20 tỷ USD và là 1 trong 3 tỉnh có kim ngạch xuất khẩu trên 20 tỷ USD, chiếm 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Năm nay, Bình Dương thu ngân sách đạt 40.000 tỷ đồng và có đóng góp về cho ngân sách trung ương khá lớn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, sau 20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, Bình Dương đã có bước phát triển ngoạn mục. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Bình Dương sẽ lớn hơn nhiều.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Tầm nhìn của Bình Dương trong thời gian tới là sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương, nếu có thể là trước năm 2020. Đây cũng phải là một trung tâm công nghiệp của cả nước, một thành phố thông minh với những ý tưởng sáng tạo. Chính phủ cũng kỳ vọng Bình Dương sẽ là đầu tầu phát triển kinh tế mạnh nhất cả nước trong nhiệm kỳ này.

Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu tỉnh hoàn thiện Đề án xây dựng thành phố thông mình để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Hiện đây là địa phương đầu tiên trong cả nước đang tích cực nghiên cứu để xây dựng Đề án thành phố thông minh với những nội hàm cụ thể. Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh phải tìm ra cho mình động lực tăng trưởng mới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 bởi lẽ, dù là tỉnh đang tạo ra 13% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước nhưng phần lớn mới chỉ là gia công, lắp ráp.

Một nhiệm vụ trước mắt khác cũng được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra đối với lãnh đạo tỉnh Bình Dương đó là phải khuyến khích khởi nghiệp mạnh mẽ hơn. Mặc dù, đang có 25.000 doanh nghiệp, bình quân 42 người dân có 1 doanh nghiệp, thuộc diện cao nhất cả nước, song năm 2016 toàn tỉnh mới chỉ có gần 4.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Trên tinh thần đó, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho tỉnh Bình Dương sau 4 năm nữa phải có 50.000 doanh nghiệp. Muốn thế, tỉnh phải tìm ra yếu tố nào cản trở Bình Dương đứng ở vị trí hàng đầu về môi trường đầu tư và kinh doanh để sớm cải thiện được Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vì hiện Bình Dương đứng thứ 25 trong 63 tỉnh, thành và đứng thứ 4 ở vùng Đông Nam Bộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Bình Dương phải là tỉnh đi đầu trong thực hiện tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ trong năm nay đó là "Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững" vừa được đưa ra tại Hội nghị giữa Chính phủ với các địa phương vào giữa tuần qua.

Đánh giá cao tỉnh Bình Dương luôn thực hiện tốt việc chăm lo cho người lao động, nhất là nhà ở cho các lao động nhập cư, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn trong dịp Tết này, tỉnh Bình Dương tiếp tục chăm lo chu đáo cho người lao động, nhất là người ở tỉnh xa về được quê đón Tết. Thủ tướng nhấn mạnh đây là việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, thể hiện ân tình của cả nước đối với những công nhân lao động.

Nhân dịp năm mới 2017, chiều 1/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực và gia đình lão thành cách mạng Nguyễn Thanh Châu ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước