Bình Phước: Xử lý chất độc tồn dư trong chiến tranh

Văn Minh (Đài PT-TH Bình Phước)-Thứ sáu, ngày 28/04/2017 15:26 GMT+7

VTV.vn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước vừa thu gom và xử lý an toàn một thùng chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh tại xã Nghĩa Bình.

CS là chất độc hóa học, gây viêm mạc mắt, làm bỏng rát dữ dội trong lồng ngực, tạo tâm lý hoảng sợ và có thể gây ngừng thở.

Thùng chất độc được xử lý có trọng lượng 250kg được chôn sâu dưới đất. Nếu không được phát hiện, chất độc này sẽ ngấm vào lòng đất, ô nhiễm nguồn nước và gây nguy hiểm đến tính mạng cho người sống quanh.

Đây là loại chất độc do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước