Bình Thuận lập tổ điều tra sự cố sập cầu bê tông tiền tỉ

Thanh Tùng (VTV9)-Chủ nhật, ngày 17/07/2016 20:24 GMT+7

Tình trạng sụt lún, hư hỏng của cầu máng.

VTV.vn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã quyết định thành lập tổ điều tra để tìm ra nguyên nhân của sự cố sập cầu máng số 3 thuộc công trình hồ chứa nước Sông Dinh 3.

Theo đó, tổ sẽ do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận làm tổ trưởng cùng với các chuyên viên của Sở này và Sở Xây dựng tỉnh.

Trước đó, vào trung tuần tháng 6/2016, cầu máng số 3 (thuộc công trình hồ chứa nước sông Dinh 3 trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) được xây từng lốc bằng bê tông để dẫn nước đã bị gãy làm đôi. Toàn bộ mố trụ dưới gầm cầu đều bị sụt lún. Theo Trung tâm Quản lý dự án, nguyên nhân sập cầu máng này là do mưa lớn.

Được biết, đây là một trong những hạng mục của công trình hồ chứa nước sông Dinh 3 có tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Bình Thuận: Công trình thủy lợi 119 tỉ đồng sập nặng Bình Thuận: Công trình thủy lợi 119 tỉ đồng sập nặng

VTV.vn - Với tổng vốn đầu tư 119 tỉ đồng, sau 1 năm rưỡi kể từ ngày hoàn tất thi công, một chiếc cầu máng thuộc hệ thống hồ thủy lợi sông Dinh 3 (tỉnh Bình Thuận) đã bị sập nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước