Bình Thuận: Sửa máy bơm dưới giếng, 2 người tử vong do ngạt khí

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/05/2016 05:39 GMT+7

VTV.vn - Một vụ tai nạn thương tâm và đáng tiếc vừa xảy ra tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, khiến 2 người chết ngạt do xuống giếng sửa máy bơm.

Theo thông tin ban đầu, vì chiếc máy bơm trong giếng dùng để cung cấp nước tưới cho vườn hồ tiêu bị hỏng, anh Vũ Minh Tâm (36 tuổi, trú tại thôn 1B, xã Trà Tân, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) đã xuống sửa và bị ngất do ngạt khí. Hai người hàng xóm của anh Tâm xuống ứng cứu cũng bị ngất. Đến khi đưa được 3 nạn nhân lên mặt đất, anh Tâm và 1 người hàng xóm đã tử vong.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, để tránh bị ngạt khí khi vào giếng sâu, hầm sâu, người dân lưu ý phải mở rộng nắp giếng, hầm và đeo mặt nạ dưỡng khí mới được xuống. Trong trường hợp không có mặt nạ, phải có máy thổi oxy để pha loãng và đẩy khí độc lên. Tốt nhất trước khi chui xuống, người dân nên thả xuống bó đuốc hoặc ngọn nến để kiểm tra, nếu lửa tắt chứng tỏ ở đó thiếu oxy thì không nên xuống.

Lưu ý, người xuống giếng hoặc hầm sâu phải đeo dây bảo hiểm và có người ở trên quan sát để ứng cứu kịp thời.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước