Chiều nay (19/10), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp với Thành ủy TP.HCM sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020. Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tinh thần là TP.HCM vì cả nước, thì cả nước phải vì TP.HCM.
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 16, một trong những điểm nối bật nhất của TP.HCM là kinh tế thành phố tăng trưởng khá cao, đều vượt hơn so với trung bình cả nước. Ví dụ như giai đoạn 2011 - 2015, GDP đạt 9,6 %, gấp hơn 1,6 lần so với cả nước, năm 2016 đạt 8,3%, gấp 1,3 lần cả nước. Thu nhập bình quân đầu người dân thành phố ở mức 5.122 USD, gấp gần 2,4 lần bình quân cả nước, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm qua đạt 1,19 triệu tỷ đồng.
Chiều nay (19/10), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp với Thành ủy TP.HCM sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020.
Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, quản lý và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đạt được nhiều kết quả thiết thực, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn học nghệ thuật đã góp phần vào quá trình phát triển của thành phố, công tác chăm sóc sức khỏe, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm đến các đối tượng thụ hưởng, triển khai các giải pháp xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 16, TP.HCM đã giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại mở rộng; công tác phòng chống tham nhũng lãng phí đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động. Tuy nhiên trong 5 năm qua, để thực hiện được các mục tiêu của Nghị quyết 16, nhiều giải pháp của Thành phố vẫn chưa thực hiện được, hoặc việc triển khai còn chậm, chưa đồng bộ, do đó so với yêu cầu đặt ra vẫn còn có một số lĩnh vực chưa đạt. Ví dụ như tăng trưởng công nghiệp và hầu hết các ngành trọng yếu, truyền thống đều giảm, thu hút đầu tư nước ngoài trực tiếp giảm 32% so với giai đoạn 2006 - 2010, tính cạnh tranh của môi trường kinh doanh chậm được cải thiện.
Phát biểu kết luận cuộc làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đã nỗ lực trong quá trình triển khai Nghị quyết 16 Bộ Chính trị.
Tổng Bí thư nhấn mạnh Bộ Chính trị đánh giá cao sự đóng góp của TP.HCM đối với sự phát triển cả nước. Trong bối cảnh 5 năm qua, đất nước có nhiều khó khăn, TP.HCM có thể có một số chỉ tiêu chưa đạt nhưng tổng thể, toàn diện thì tầm vóc, quy mô, vị thế, uy tín của Thành phố được khẳng định không chỉ trong nước, khu vực và trên thế giới . Nguyên nhân có thể còn vướng mắc ở cơ chế chính sách, nhiều khó khăn còn tháo gỡ chậm.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tới đây TP.HCM tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, và quan trọng hơn là thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội Thành phố, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau cuộc làm việc này, Bộ Chính trị sẽ ra kết luận với tinh thần là TP.HCM vì cả nước thì cả nước phải vì TP.HCM, đây là trách nhiệm chung của Trung ương và các cơ quan chức năng. Tổng Bí thư đề nghị trên cơ sở tổng thể chung này, TP.HCM có chương trìngh hành động làm ngay một số việc kết hợp với thực hiện Nghị quyết Đại hội Thành phố.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!