Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính báo cáo về những vấn đề "nóng"

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/11/2017 06:15 GMT+7

VTV.vn - Trong phiên làm việc của Quốc hội vào ngày 01/11, Bộ Công Thương, Bộ NN và PTNT cùng Bộ Tài chính đã có báo cáo về những vấn đề đang được quan tâm của ngành.

Ngày 01/11, Quốc hội đã bước vào ngày làm việc tiếp theo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Người đứng đầu của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Bộ Tài chính đã có báo cáo về những vấn đề đang được quan tâm của ngành mà mình quản lý.

Bộ Công Thương: Xử lý triệt để 12 dự án thua lỗ

Giải trình của Bộ Công Thương trong phiên họp ngày 01/11, sau hơn một năm thành lập ban chỉ đạo, đánh giá tổng thể 12 dự án thua lỗ, đến nay, 4 dự án trong lĩnh vực phân bón đã khôi phục lại hoạt động sản xuất và đang từng bước tiếp cận thị trường. Ba dự án trong lĩnh vực về xăng sinh học cũng đang có khởi động, tiếp tục tổ chức lại để năm 2018 sẽ có hoạt động thương mại. Các dự án như gang thép Thái Nguyên, thép Việt Trung cũng đang từng bước rút vốn Nhà nước, giải quyết những tồn tại với các nhà thầu, tổng thầu của nước ngoài.

Bộ NN&PTNT: Thống nhất một đầu mối quản lý phân bón

Báo cáo trong phiên họp ngày 01/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Bộ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định xử phạt sản xuất phân bón giả, kém chất lượng, với mức xử phạt tăng mạnh, thậm chí yêu cầu ngừng sản xuất. Hiện cả nước đã có 706 nhà máy, với khả năng cung cấp gấp 3 lần nhu cầu phân bón trong nước. Trong thời gian tới, sẽ khuyến khích sản xuất phân bón trong nước theo hướng giảm phân vô cơ, tăng phân bón hữu cơ. Từ ngày 20/09, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng là đầu mối duy nhất quản lý phân bón trong nước.

Bộ Tài chính: Dự toán bội chi 2017 thấp nhất trong vòng 10 năm qua

Kết thúc phiên làm việc của Quốc hội chiều ngày 1/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã báo cáo giải trình về tình hình thu chi ngân sách Nhà nước. Theo đó, dự toán bội chi năm nay là hơn 178 nghìn tỉ đồng, bằng 3,5% GDP. Đây là mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục quán triệt tinh thần tiết kiệm, đặc biệt là với chi thường xuyên. Bên cạnh đó, mức thu ngân sách năm nay cũng được đánh giá là tích cực. Mặc dù, giảm sản lượng và giá dầu thô, cắt giảm thuế và giảm giá đã khiến cho mức thu sụt giảm mạnh, nhưng nguồn nội địa từ sản xuất lại được tăng trưởng tốt, cao hơn nhiều lần tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước