Bộ Công thương: Sẽ không tạm trữ đường

Đỗ Thuỷ-Thứ ba, ngày 29/05/2012 09:30 GMT+7

Sẽ không có chính sách tạm trữ đối với mặt hàng đường trong bối cảnh hiện nay là ý kiến chính thức của Bộ Công thương với Văn phòng Chính phủ để trả lời về đề xuất tạm trữ đường của Bộ NN-PTNT.

Bộ Công thương nhận định, các doanh nghiệp sản xuất đường hiện đã bớt khó khăn do nhu cầu đường trong nước tăng mạnh với mức tăng khoảng 90% so với tháng 3 và 200% so với cùng kỳ 2011. Với xu hướng này, giá đường sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Cũng theo Bộ Công thương, cơ chế tạm trữ đường mà Bộ NN-PTNT đề xuất chưa làm rõ đối tượng được hỗ trợ và cũng chưa có giải pháp để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà máy đường, nông dân và người tiêu dùng.
Vào tháng 3/2012, Bộ NN-PTNT đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc tạm trữ đường với phương án hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất đường khoản vay 3.200 tỷ với lãi suất 0% trong 3 tháng để tạm trữ 200.000 tấn đường.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước