Bộ Ngoại giao và Bộ Công an ký Quy chế phối hợp

Quỳnh Trang - Đức Thuận (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/09/2015 21:27 GMT+7

VTV.vn - Chiều 7/9, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đã ký Quy chế phối hợp giữa hai Bộ về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn an ninh thông tin của Bộ Ngoại giao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, trong thời gian qua, giữa hai Bộ đã có nhiều cơ chế hợp tác trên hầu khắp các lĩnh vực công tác và đều phát huy hiệu quả. Trong lĩnh vực bảo vệ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, sự hợp tác giữa hai cơ quan rất chặt chẽ và việc ký Quy chế phối hợp giữa hai Bộ về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin là bước cụ thể hóa hơn cho sự hợp tác hiệu quả của hai Bộ trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng, việc thực hiện tốt quy chế này sẽ góp phần quan trọng cho ngành Ngoại giao hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định; tranh thủ khai thác mọi điều kiện quốc tế thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; không ngừng nâng cao vị thế của đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngoại giao cho Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và các lãnh đạo Bộ Công an.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước