Bộ NN&PTNT cần cương quyết không để nợ đọng văn bản

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/11/2016 19:54 GMT+7

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần cương quyết không để nợ đọng văn bản (nợ đọng về thể chế).

Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc của Tổ công tác của Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Bộ này sáng 21/11.

Liên quan đến 14 trong tổng số 503 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao để quá hạn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận trách nhiệm và khẳng định sẽ kiểm điểm sâu sắc, đồng thời cam kết nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải quyết những nhiệm vụ này.

Đề cập đến một số vụ việc gần đây như bắt quả tang 3.000 lít mỡ heo bốc mùi chở đi tiêu thụ ở Phú Quốc, thịt lợn chết thành đặc sản ở Vĩnh Phúc... khiến dư luận bức xúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần có giải pháp quản lý Nhà nước cụ thể, sát sao hơn, rút ngắn khoảng cách giữa nói và làm để xây dựng Chính phủ kiến tạo, Bộ cũng phải kiến tạo, trong đó, cương quyết không để nợ đọng văn bản.

Truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: Tới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, nâng giá trị sản xuất cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình hợp tác xã hiệu quả, mở rộng xuất khẩu. Trong xây dựng nông thôn mới cần quan tâm hơn tới việc chuyển đổi cơ cấu, nâng cao thu nhập cho người dân thay vì chỉ đầu tư hạ tầng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước