Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra tình hình hạn, mặn tại Tiền Giang

Đặng Công - Nhật Di (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 06/03/2016 13:00 GMT+7

VTV.vn - Tại Tiền Giang, trước tình hình hạn, mặn đang gây thiệt hại lớn, ngày 6/3, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã đến kiểm tra, khảo sát thực tế tại địa phương này.

Theo báo cáo của UNBD tỉnh Tiền Giang, hiện địa phương có khoảng 7.000 ha lúa bị mất trắng. Hàng trăm ha lúa khác đang bị đe dọa bởi hạn, mặn. Khoảng 235.000 người dân ở thị xã Gò Công phải sử dụng nước nhiễm mặn để tắm giặt, rửa rau, nấu cơm.

Kiểm tra thực tế tại địa phương, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu tỉnh Tiền Giang cố gắng thực hiện những biện pháp như bơm chuyền, canh nước, cố gắng không để 30.000 ha lúa ở khu vực ven biển bị thiệt hại thêm. Giải pháp kéo nước từ nhà máy nước BOO Đồng Tâm về cho người dân ven biển cần được triển khai nhanh. Mục tiêu là không để hộ dân nào thiếu nước sinh hoạt.

Về lâu dài, Bộ NN&PTNT sẽ xem xét đề xuất xây dựng các công trình thủy lợi, hồ chứa, giúp Tiền Giang phòng chống hạn, mặn hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước