Bộ trưởng Bộ VHTT&DL: Năm 2019, du lịch Việt Nam sẽ đuổi kịp Singapore

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/06/2017 21:15 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, khoảng năm 2019, du lịch Việt Nam sẽ đuổi kịp Singapore.

Chiều 13/6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Nguyễn Ngọc Thiện đã nhận trách nhiệm về những sai sót sơ đẳng xảy ra tại Cục Nghệ thuật biểu diễn và Tổng Cục Du lịch vừa qua, tuy nhiên, trong phiên chất vất sáng 14/6, các đại biểu Quốc hội vẫn tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về phương thức quản lý các bài hát trước năm 1975.

Ngoài ra, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cũng đặt câu hỏi: Cuối nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, có đại biểu đã chất vấn Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh, bao giờ du lịch Việt Nam phát triển như Thái Lan, Malaysia. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nói: "Tôi bỏ ngỏ câu hỏi này và sẽ truyệt đạt lại cho Bộ trưởng kế tiếp trả lời", Bộ trưởng đã có thể trả lời được câu hỏi này được chưa?.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời: "Giả sử ngành du lịch của Việt Nam trong những năm tới tăng khoảng 20 - 25%, trong khi ngành du lịch của Thái Lan tăng trưởng 7% như hiện nay, hiện rất khó tăng cao, vì đến mức nào đó sẽ bão hòa, chúng ta sẽ gặp nhau với Thái Lan sau 15 năm nữa. Với Indonesia có thể đuổi kịp sang năm, sau đó khoảng 2 năm nữa sẽ đuổi kịp Singapore".

Kết luận phiên chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ngành văn hóa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong việc tổ chức lễ hội; rà soát, sớm sửa đổi các quy định về việc quản lý các tác phẩm và cấp phép biểu diễn nghệ thuật. Đối với khu du lịch quốc gia Sơn Trà, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm có giải pháp phù hợp để cử tri yên tâm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

du lịch

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước