Bộ trưởng Bộ Y tế thăm và chúc mừng gia đình em bé ra đời nhờ mang thai hộ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/01/2016 22:28 GMT+7

VTV.vn - Chiều nay (22/01), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm và chúc mừng gia đình em bé đầu tiên ra đời nhờ phương pháp mang thai hộ ở nước ta.

Đây là em là em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp mang thai hộ ở Việt Nam sau khi được luật pháp cho phép.

Vào 7h ngày 22/01, ở bên trong phòng mổ, các công việc chuẩn bị để mổ sinh cho sản phụ mang thai hộ đã sẵn sàng. Ở bên ngoài phòng mổ, bố mẹ ruột của em bé được mang thai hộ cũng hồi hộp ngóng đợi từng phút trôi qua. 7h26 cùng ngày, bé gái đã chào đời với những tiếng khóc rất to, sức khỏe tốt, nặng 3,6kg. Đích thân Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã thực hiện ca mổ sinh này và trao tận tay bé gái cho bố mẹ ruột của em.

PGS. Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia - cho biết: “Việt Nam đã đánh dấu trên bản đồ thế giới là một trong những nước thực hiện thành công kỹ thuật mang thai hộ, một phương pháp rất nhân văn, nhân đạo”.

Trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm và chúc mừng gia đình em bé cùng tập thể y, bác sỹ bệnh viện Phụ sản Trung ương.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước