Bộ trưởng Quốc phòng thăm KDT lịch sử TƯ Cục miền Nam tại Chiến khu D

Duy Quảng - Nguyễn Hiền (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 01/01/2015 20:39 GMT+7

Sáng 1/1/2015, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và dâng hương tại Khu di tích lịch sử TƯ Cục miền Nam tại Chiến khu D, Đồng Nai.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Được thành lập vào năm 1946, Khu di tích Chiến khu D là căn cứ cách mạng qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở miền Đông Nam Bộ.

Trong hai cuộc kháng chiến, từ Chiến khu D, lực lượng cách mạng đã tổ chức nhiều trận tấn công vào kẻ thù giành chiến thắng vang dội.

Thăm nhà trưng bày Khu di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam tại Chiến khu D, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ, khai thác khu di tích cần giữ gìn, thường xuyên tôn tạo, bảo quản tốt các hiện vật để cho các thế hệ trẻ tham quan, học tập, từ đó phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước