Bộ Y tế công bố hải sản tầng đáy 4 tỉnh miền Trung an toàn

Trung Kiên, Lê Tuấn, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 24/07/2017 18:20 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Y tế đã chính thức công bố hải sản tầng đáy từ 20km trở vào bờ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đã an toàn.

Hôm nay (24/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến kiểm tra công tác khắc phục sự cố môi trường biển tại Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Đây là lần thứ hai Thủ tướng làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về sự cố môi trường biển nghiêm trọng do Formosa gây ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra công trình xử lý nước thải mới được xây dựng, trong đó có hệ thống hồ sinh học. Toàn bộ nước thải trong quá trình luyện và cán thép từ lò cao số 1 được vận hành từ giữa tháng 5 đến nay được xử lý, đưa ra hồ xử lý sinh học rộng 10ha. Hiện các loại cá nhạy cảm với môi trường như rô phi và điêu hồng đều sống được.

Tại buổi làm việc, Bộ Y tế đã chính thức công bố hải sản tầng đáy từ 20km trở vào bờ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đã an toàn, riêng hải sản ở vùng Sơn Dương và Kỳ Lợi sẽ cần được xem xét tiếp để có kết luận sau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước