Buôn lậu ở vùng biên ngày càng gia tăng

Kim Dung, Hữu Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 02/02/2018 18:15 GMT+7

VTV.vn - Chỉ hơn 1 tháng qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã thu giữ gần 3 tấn pháo các loại.

Cuộc chiến chống buôn lậu nói chung, đặc biệt là buôn bán vận chuyển pháo nổ, thuốc lá lậu trong những ngày cận Tết đang nóng lên từng ngày. Địa bàn nóng về tình trạng này là các tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với các nước bạn Lào và Campuchia.

Chỉ hơn 1 tháng qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã thu giữ gần 3 tấn pháo các loại. Nhiều vụ cất giấu, vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn đã liên tục được phát hiện. Lợi nhuận cao nên tình trạng buôn lậu pháo từ Lào về Việt Nam qua các đường tiểu ngạch ven tuyến biên giới vẫn chưa chấm dứt.

Khu vực biên giới có địa hình phức tạp với hàng trăm đường tiểu ngạch, lối mòn tự mở, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác phòng chống buôn lậu.

Không chỉ gia tăng về số lượng, tình trạng buôn lậu, nhất là những loại hàng cấm như thuốc lá, pháo nổ trước Tết Nguyên đán 2018 vẫn đang có chiều hướng gia tăng và phức tạp hơn các năm trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước