Cá chết ở hồ Tây có thể do thời tiết

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/07/2018 08:02 GMT+7

Cá chết gồm nhiều loại như mè, rô phi, cá chép. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Hôm qua (8/7), Công ty khai thác cá hồ Tây đã vớt được khoảng 300 kg cá chết. Nguyên nhân ban đầu có thể do thời tiết thay đổi bất thường.

Sau đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, trời bắt đầu có mưa dông khiến cá trong hồ có thể ngạt khí chết.

Cá chết ở hồ Tây có thể do thời tiết - Ảnh 1.

Đến chiều 8/7, cá chết dạt vào ven bờ chưa được thu gom, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Dân trí.

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng cá chết đã xuất hiện rải rác từ 2 ngày trước. Cá nhanh chóng phân hủy và bốc mùi hôi thối. Theo chỉ đạo của Thành phố, các đơn vị sẽ tiếp tục bố trí lực lượng và thuyền để sẵn sàng vớt cá chết nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra.

Bí thư Hoàng Trung Hải: Không để vụ việc cá chết ở Hồ Tây tái diễn Bí thư Hoàng Trung Hải: Không để vụ việc cá chết ở Hồ Tây tái diễn

VTV.vn - Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 6, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu không được để vụ việc cá chết ở Hồ Tây tái diễn một lần nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước