Cả nước sẽ đón Tết Giáp Ngọ trong thời tiết đẹp

P.V-Thứ sáu, ngày 24/01/2014 11:16 GMT+7

Đây là khẳng định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ về tình hình thời tiết trước và trong dịp Tết Nguyên Đán.

Theo đó, các địa phương Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu từ 27 đến 29 Tết, nhưng nền nhiệt độ không giảm nhiều, sau đó không khí lạnh suy yếu nhanh và nền nhiệt cũng dần tăng trở lại. Đến khoảng 4, 5, 6 Tết, các tỉnh miền Bắc mới có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhân dân có thể vui Xuân trong nền nhiệt độ thuận lợi khi chỉ dao động từ 17-19 độ C.

Tây Nguyên, trong suốt tuần Tết đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C. Cao nhất từ 28-30 độ C.

Tại Nam Bộ, những ngày Tết có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 31- 33 độ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước