Cả nước xảy ra hơn 59.000 vụ tội phạm về trật tự xã hội

Nguyễn Sơn-Thứ sáu, ngày 03/01/2014 18:04 GMT+7

Năm 2013, cả nước xảy ra hơn 59.000 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng hơn 5% so với năm 2012.

Ngày 3/1, Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tổng kết công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014.

‘ Ra quân xử phạt đua xe trái phép. Ảnh: CAND

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138, năm 2013 cả nước xảy ra hơn 59.000 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng hơn 5% so với năm 2012. Đáng chú ý là tội phạm có tổ chức, hoạt động đan xen giữa kinh tế, hình sự, bảo kê, siết nợ rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ gây án.

Cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý hơn 12.000 vụ phạm tội về kinh tế, trong đó có gần 450 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ, thu hồi, kê biên gần 3.500 tỷ đồng.

Các loại tội phạm khác bị phát hiện và xử lý cũng tăng so với năm 2012 như: hơn 13.000 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, hơn 500 vụ tội phạm mua bán người, hơn 18.000 vụ mua bán, vận chuyển ma túy và hơn 200 vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các lực lượng phòng chống tội phạm tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm theo tinh thần Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 37 của Quốc hội. Tổ chức các đợt cao điểm tại các địa bàn trọng điểm về tội phạm, đấu tranh chuyển hóa địa bàn tội phạm, nhân rộng các mô hình tốt để nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm trong thời gian tới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước