Cà phê rụng trái - Nỗi lo của người trồng cà phê Lâm Đồng

Tấn Quýnh-Chủ nhật, ngày 27/07/2014 06:00 GMT+7

Một cơn gió, trái cà phê đã rụng hay chỉ cần chạm tay vào, trái cà phê cũng đã rụng là hiện tượng đang xảy ra ở xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Người trồng cà phê vốn quen với chuyện cà phê bị rụng trái nhưng năm nay, trái cà phê rụng nhiều khiến cho những nhà vườn giàu kinh nghiệm cũng phải lo lắng. Theo phản ánh của người trồng cà phê, hiện tượng cà phê rụng trái xuất hiện từ tháng 6 đến nay. Biểu hiện đầu tiên là cành cà phê đang ra trái bị đen, khô héo và bị rụng.

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện tượng cà phê rụng trái là do bị nhiễm rệp sáp. Tính đến thời điểm này, ở xã Tam Bố có 150 ha cà phê bị nhiễm rệp sáp với tỷ lệ gây hại khoảng 11% . Diện tích này so với con số 1.000 ha cà phê của xã Tam Bố và nếu so với 150.000 ha cà phê của tỉnh Lâm Đồng là không lớn. Thế nhưng, điều mà nông dân lo ngại là liệu rệp sáp tấn công cây cà phê có lây lan hay không? Hơn nữa, ở những vườn cà phê bị rụng trái thiệt hại kinh tế là không nhỏ.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước