Các cặp vợ chồng được phép tự quyết định số con

VTV9-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 11:05 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Từ nay, các cặp vợ chồng, cá nhân sẽ có quyền quyết định về thời gian sinh con, khoảng cách sinh và số con.

Đề xuất của Bộ Y tế vừa chính thức được Hội đồng thẩm định dự án Luật Dân số của Bộ Tư pháp thông qua. 

Trước đó, dự thảo Luật Dân số đưa ra hai phương án mỗi cặp vợ chồng nên có 1 đến 2 con hoặc là tự quyết định số con, trong đó Bộ Y tế đã ủng hộ quyền sinh sản. 

Phương án 1: Các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định một cách có trách nhiệm về thời gian sinh con, khoảng cách sinh và số con, Nhà nước khuyến khích chỉ sinh đến 2 con. 

Phương án 2 là quy định như là hiện hành sinh 1 hoặc là 2 con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định. Bộ Y tế đã lựa chọn phương án 1, quy định quyền sinh sản thay vì quy định cụ thể về số con. 

Ăn mặn sẽ sinh con trai? Ăn mặn sẽ sinh con trai?

VTV.vn - Hiện chưa có báo cáo khoa học chỉ ra rằng ăn mặn sinh con trai, nhưng ăn mặn có thể gây nên tác hại nguy hiểm đối với sức khỏe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước