Các đại biểu chưa thống nhất việc mở rộng hình thức tố cáo

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 19:58 GMT+7

VTV.vn - Trong chiều nay (16/6), thảo luận về dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội cũng chưa đạt được sự thống nhất cao về việc mở rộng các hình thức tố cáo.

Trong buổi họp chiều nay, có những đại biểu chưa nhất trí với hình thức tố cáo nặc danh, tức đơn tố cáo không ghi họ tên, địa chỉ người tố cáo, vì công dân phải chịu trách nhiệm nếu cố tình tố cáo sai sự thật.

Ngoài ra, một nội dung cũng được nhiều đại biểu đóng góp ý kiến và tranh luận đó là việc bảo vệ người tố cáo.

Cũng trong chiều nay, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật đường sắt (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật tố tụng hình sự Đại biểu Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật tố tụng hình sự Có nên giải quyết tố cáo nặc danh? Có nên giải quyết tố cáo nặc danh? Tố cáo nặc danh hay chính danh? Tố cáo nặc danh hay chính danh?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước