Các địa phương thực hiện lệnh cấm biển trước 12h hôm nay (18/7)

Xuân Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/07/2018 11:23 GMT+7

VTV.vn - Nhiều địa phương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 3, trong đó có việc cấm biển, di dời dân.

Trước diễn biến khẩn cấp của bão số 3, sáng nay (18/7), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão này ở các địa phương.

Các địa phương cần bám sát các thông tin dự báo để kịp thời có các biện pháp ứng phó, nhất là với những nơi mới hứng chịu mưa lớn vừa qua. Mưa xối xả, cộng với nền thủy triều cao khiến nước ở khu vực đồng bằng, ven biển sẽ rút chậm. Cần chủ động xả nước chống ngập tại khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt tại Nam Định và Thái Bình. 

Kiểm tra, đảm bảo an toàn của 102 hồ chứa xung yếu từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế. Tập trung hộ đê, kè tại các diểm xung yếu ven biển. Thông báo và kiểm đếm chặt chẽ, đảm bảo cho gần 57.000 phương tiện và hơn 230.000 lao động về nơi tránh trú, neo đậu an toàn. Các địa phương ven biển thực hiện lệnh cấm biển trước 12h hôm nay (18/7). Ngoài ra cũng đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi.

Lúc 9h sáng nay, mực nước hồ Sơn La ở cao trình 199,52m, lưu lượng đến hồ 1.805m3/s, tổng lưu lượng xả 4.861 m3/s. Căn cứ nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và thực tế hiện nay, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La đóng 01 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 11h hôm nay. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù họp với tình hình thực tế.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến thời điểm này, ảnh hưởng của mưa lũ đã làm 1 ngôi nhà bị sập, tuyến đê biển của tỉnh Thái Bình bị sạt lở với chiều dài 135m. Một số điểm trên quốc lộ các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An bị sạt lở. Gần 52.000 ha lúa, 5.000 ha hoa màu bị ngập úng. Hiện các địa phương đã triển khai vận hành các trạm bơm và mở các cống tiêu để tiêu nước cho vùng diện tích ngập úng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước