Các điểm cần có công trình giao thông để tạo đột phá tại TP.HCM

VTV9-Thứ hai, ngày 03/07/2017 14:17 GMT+7

Phối cảnh hầm chui An Sương sau khi đã hoàn thành. (Ảnh: Sở GTVT TP.HCM)

VTV.vn - Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, để phát huy tác dụng, thành phố vẫn cần nhiều công trình giao thông nhằm tạo đột phá.

Hai trong ba cầu vượt quan trọng của TP.HCM đều đã vượt tiến độ đề ra và chính thức đi vào hoạt động. Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, đây là những công trình cấp bách sẽ hoàn thành trong năm, giúp kéo giảm tình trạng kẹt xe ở các khu vực có mật độ cao.

Trong năm 2017, tại TP.HCM, đã có 55 công trình được triển khai thi công với tổng vốn đầu tư 32.200 tỷ đồng, xây dựng các tuyến đường giao thông ở khu vực trung tâm và cửa ngõ thành phố. Trong đó, một số công trình đáng chú ý, giúp kéo giảm kẹt xe tại nút giao thông quan trọng. Cầu nối Nguyễn Tri Phương và đường Võ Văn Kiệt có tổng mức đầu tư hơn 194 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2016 nhằm kéo giảm tình trạng ùn tắc tại các tuyến đường trong khu vực, nhất là nút giao thông Trần Hưng Đạo - Nguyễn Tri Phương, đồng thời khai thác hiệu quả đại lộ Võ Văn Kiệt.

Công trình hầm chui An Sương (quận 12, huyện Hóc Môn) được khởi công trước Tết Đinh Dậu với tổng mức đầu tư 514 tỷ đồng nhằm giảm ùn tắc tại khu vực nút giao này. Dự án gồm hai hầm chui, trong đó hầm N1 hướng trung tâm thành phố đi Tây Ninh, phía đường Trường Chinh dài 140m, phía Quốc lộ 22 dài 180m. Hầm N2 phía Quốc lộ 22 dài 120m, phía đường Trường Chinh dài 140m. Mỗi hầm sẽ có hai làn xe lưu thông.


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước