Các hồ chứa tại Quảng Nam giảm xả nước để hạn chế ngập sâu

Linh Trúc (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/12/2016 14:38 GMT+7

Sáng 3/12, nhiều khu vực vùng hạ lưu hồ chứa nước Núi Ngang đã bị ngập sâu. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Các hồ thủy lợi Phú Ninh, hồ thủy điện Sông Tranh 2 và Đắk Mi 4 đã bắt đầu giảm xả nước từ chiều 3/12 để hạn chế tình trạng ngập sâu trên diện rộng ở tỉnh Quảng Nam.

Mưa lớn ở vùng hạ du cùng với việc điều tiết xả nước kéo dài của hồ thủy lợi Phú Ninh từ ngày 20/11 đến nay và ảnh hưởng của triều cường dâng cao là những nguyên nhân gây ngập sâu trên diện rộng tại một số địa phương của tỉnh Quảng Nam. Thôn Đàn Trung, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh là nơi bị ảnh hưởng nặng với mức ngập sâu nhất gần 2m. Người dân tại đây phải dùng thuyền để di chuyển.

Các hồ chứa tại Quảng Nam giảm xả nước để hạn chế ngập sâu - Ảnh 1.

Nhiều khu dân cư ngập trong biển nước. (Ảnh: Dân trí)

Các hồ chứa tại Quảng Nam giảm xả nước để hạn chế ngập sâu - Ảnh 2.

Phương tiện đi lại ở các khu dân cư hoàn toàn là ghe. (Ảnh: Dân trí)

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có công điện khẩn gửi các đơn vị quản lý những hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn. Theo đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị này theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước trong các hồ.


Xả tràn nước hồ Dầu Tiếng từ ngày 21 - 26/11 Xả tràn nước hồ Dầu Tiếng từ ngày 21 - 26/11 Thủy điện phải xả nước, Hà Tĩnh vẫn ngập sâu Thủy điện phải xả nước, Hà Tĩnh vẫn ngập sâu Kiểm tra việc xả nước từ hồ đập của CT TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh Kiểm tra việc xả nước từ hồ đập của CT TNHH MTV thủy lợi Nam Hà Tĩnh
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước