"Các nhà báo nữ vừa mang trên vai vô vàn trách nhiệm, vừa phải làm tròn thiên chức người phụ nữ"

H.T-Thứ bảy, ngày 17/03/2018 15:01 GMT+7

Buổi Giao lưu các nữ Tổng biên tập và Tặng quà gia đình các nữ nhà báo – liệt sỹ diễn ra vào sáng nay (17/3).

VTV.vn - Đó là lời chia sẻ của ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trong buổi Giao lưu các nữ Tổng biên tập diễn ra vào sáng 17/3.

Sáng nay (17/3), trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2018 đã diễn ra buổi Giao lưu các nữ Tổng biên tập và Tặng quà gia đình các nữ nhà báo liệt sỹ do Hội Nhà báo Việt Nam và Cục Báo chí, Bộ Thông tin Truyền thông phối hợp tổ chức.

Buổi giao lưu có sự tham dự của ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ TT&TT cùng lãnh đạo các ban, ngành, các cơ quan báo chí.

Đây là cuộc giao lưu đầu tiên dành cho các nữ Tổng biên tập được tổ chức để cùng nhau tôn vinh những đóng góp của các nữ nhà báo trong thời gian qua và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao tiếng nói của người phụ nữ trong các cơ quan báo chí, góp phần đưa báo chí Việt Nam ngày càng phát triển và hạn chế bất bình đẳng giới trong môi trường làm báo.

Các nhà báo nữ vừa mang trên vai vô vàn trách nhiệm, vừa phải làm tròn thiên chức người phụ nữ - Ảnh 1.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi giao lưu

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh: "Nghề báo nhiều vinh quang nhưng đôi khi phải đối mặt với những nguy hiểm, cạm bẫy. Vốn được coi là phái yếu, phụ nữ luôn được nhìn nhận sẽ có nhiều khó khăn để theo đuổi công việc vất vả, áp lực lớn này. Có khi, phụ nữ phải nỗ lực làm việc gấp đôi, gấp ba mới được thừa nhận năng lực so với nam giới".

"Tại Việt Nam, số nhà báo, phóng viên, biên tập viên là nữ chiếm một số lượng lớn trong các cơ quan báo chí. Không chỉ chịu áp lực trong công việc, những nhà báo nữ còn mang trên vai vô vàn trách nhiệm cũng như phải làm tròn những thiên chức của người phụ nữ. Để trở thành người đứng đầu cơ quan báo chí, các nữ Tổng biên tập lại càng phải nỗ lực nhiều hơn, để cân bằng dung hòa giữa công việc và gia đình" - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết.

Trong buổi giao lưu sáng nay, các nữ nhà báo đã cùng nhau chia sẻ về những vấn đề được nhiều người quan tâm như vai trò của nữ lãnh đạo trong xu thế toàn cầu hóa, những cơ hội và thách thức đối với các nữ lãnh đạo trong các cơ quan báo chí cũng như đề ra một số giải pháp để tăng cường tiếng nói của phụ nữ trong các cơ quan báo chí.

Cũng trong chương trình này, Ban tổ chức buổi giao lưu đã tiến hành trao quà cho gia đình các nữ nhà báo liệt sỹ.

Một số hình ảnh tại buổi giao lưu:

Các nhà báo nữ vừa mang trên vai vô vàn trách nhiệm, vừa phải làm tròn thiên chức người phụ nữ - Ảnh 2.

Ban tổ chức và các nữ Tổng biên tập chụp hình lưu niệm

Các nhà báo nữ vừa mang trên vai vô vàn trách nhiệm, vừa phải làm tròn thiên chức người phụ nữ - Ảnh 3.

Buổi giao lưu thu hút sự quan tâm của của đông đảo các nhà báo, đặc biệt là các nhà báo nữ

Các nhà báo nữ vừa mang trên vai vô vàn trách nhiệm, vừa phải làm tròn thiên chức người phụ nữ - Ảnh 4.

Bà Vũ Thanh Thủy (trái) - Tổng biên tập Báo điện tử VTV News - và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (phải) - Tổng biên tập Tạp chí Truyền hình VTV - tham dự cuộc giao lưu

Các nhà báo nữ vừa mang trên vai vô vàn trách nhiệm, vừa phải làm tròn thiên chức người phụ nữ - Ảnh 5.

Các nữ nhà báo chia sẻ những khó khăn trong công việc và đề ra một số giải pháp để tăng cường tiếng nói của phụ nữ trong các cơ quan báo chí

Các nhà báo nữ vừa mang trên vai vô vàn trách nhiệm, vừa phải làm tròn thiên chức người phụ nữ - Ảnh 6.
Các nhà báo nữ vừa mang trên vai vô vàn trách nhiệm, vừa phải làm tròn thiên chức người phụ nữ - Ảnh 7.

Ban tổ chức buổi giao lưu tiến hành trao quà cho gia đình các nữ nhà báo liệt sỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước