Các nhà khoa học cần nhìn thẳng vào sự thật

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/12/2016 22:23 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần nhìn thẳng vào sự thật nhằm không để trí tuệ Việt Nam thua kém trên sân nhà.

Sáng 27/12, phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - một tổ chức đầu tàu trong hệ thống khoa học và công nghệ quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các nhà khoa học của Viện cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật nhằm không để trí tuệ Việt Nam thua kém trên sân nhà.

Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Không nói về thực trạng của nghiên cứu khoa học công nghệ hiện nay, mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói về tình trạng nhiều nhà sản xuất đứng trước các vấn đề liên quan đến công nghệ, cải tiến thiết bị, chủ yếu là tìm đến các nhà sản xuất và đơn vị tư vấn nước ngoài. Đây là một thực tế cần suy nghĩ, là thách thức và yêu cầu mà các nhà khoa học cần khắc phục, rút kinh nghiệm. Vì vậy, Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam cũng như các cơ quan nghiên cứu khoa học trên cả nước cần nhìn lại, suy ngẫm và hành động theo tinh thần, quan điểm nổi tiếng của Tổng Bí thư Trường Chinh tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đó là: Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật.

Trước các nhà khoa học hàng đầu của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói thẳng một sự thật đó là không ít đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước chỉ góp phần làm dày thêm các tủ lưu trữ tại các thư viện lớn. Nếu cứ mải mê nghiên cứu những vấn đề cao siêu, không lưu ý những vấn đề đơn giản của thực tế để đứng nhìn các doanh nghiệp Việt Nam phải chi trả những khoản tiền lớn cho nước ngoài, cho những vấn đề không phải trong nước không giải quyết được là tự mình thua trên sân nhà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước