Các nhà máy thủy điện triển khai phòng tránh lũ cho hạ du

Thuận Phong (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng)-Thứ bảy, ngày 18/10/2014 19:29 GMT+7

Thủy điện A Vương là một trong những dự án thuỷ điện bậc thang trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn.

Ngay từ đầu mùa lũ, các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều biện pháp phòng tránh lũ cho hạ du.

Các nhà máy thủy điện triển khai các biện pháp ứng phó, để cùng chính quyền và người dân vùng hạ du hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các xã nằm dọc sông, suối và những vùng thấp trũng ở vùng hạ du đã được các nhà máy thủy điện trang bị 22 hệ thống loa cảnh báo, để kịp thời thông tin về tình hình lũ lụt đến người dân.

Các cột mốc báo lũ ghi lại những thông số về mức lũ của từng năm được lắp đặt, đã có giá trị tham khảo rất lớn đối với người dân và chính quyền địa phương trong xây dựng nhà cửa và triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

Bên cạnh đó, việc vận hành các hồ chứa năm nay được thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố điều hành trực tiếp việc xả lũ sẽ nâng cao sự phối hợp giữa chính quyền với chủ hồ trong điều tiết lũ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước