Các tỉnh Tây Bắc thiệt hại nặng do mưa lũ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/08/2016 06:44 GMT+7

Ảnh: Nguyễn Ngân

VTV.vn - Mặc dù cuối ngày 22/8, lượng mưa tại vùng Tây Bắc đã giảm nhưng con số thiệt hại vẫn không ngừng tăng lên.

Theo thống kê của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và các địa phương, hiện đã có 15 người chết và mất tích, nhiều người bị thương, 44 ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi; hơn 2.160 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại, ngập nước; gần 11.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị nước lũ tàn phá, gây ngập úng; gần 2.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; gần 8.000m kênh, mương bị sạt lở…

Tại tỉnh Sơn La đã có 1 người chết, 1 người mất tích và 2 người bị thương. Hơn 200 ngôi nhà và 6 điểm trường học bị ảnh hưởng trong đó có 1 lớp học đã sập hoàn toàn, gần 700 ha cây lương thực, thực phẩm bị tàn phá; ách tắc giao thông ở 51 điểm trên toàn tỉnh, chia cắt các khu dân cư với bên ngoài.

Đêm 19/8, sau trận mưa lớn, tại khu vực bản Mơ Tươi của xã Lóng Phiêng, hơn 20.000m3 đất, đá từ bên taluy dương đã bất ngờ sạt đổ xuống chia cắt 2 xã Lóng Phiêng và Chiềng Tương. Tuy không có người bị thương vong trong sạt lở đất nhưng hiện tại giao thông vùng biên giới này bị ách tắc dự kiến kéo dài trong nhiều ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước