Các tổ chức xã hội đóng góp quan trọng trong phòng, chống HIV

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/12/2016 19:10 GMT+7

VTV.vn - Các tổ chức xã hội đã có những đóng góp quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV.

Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hội thảo: Tăng cường hiệu quả hợp tác giữa các tổ chức xã hội với các đối tác trong phòng chống HIV/AIDS diễn ra sáng 1/12 tại, Hà Nội.

Hơn một nửa số người tham dự hội thảo này là những người nhiễm HIV và cũng là tuyên truyền viên tham gia các hoạt động cộng đồng giúp người nhiễm HIV.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Khi được phát hiện và điều trị, nhiều người nhiễm HIV đã sống khỏe mạnh và có những cống hiến cho xã hội. Điều quan trọng, xã hội cần nhìn nhận người nhiễm HIV/AIDS là những người cần được sự giúp đỡ, chia sẻ để vượt qua. Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ đang nỗ lực kêu gọi các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc phòng chống HIV/AIDS với mục tiêu đến năm 2030 sẽ không còn người nhiễm HIV mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước