Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/11/2017 14:53 GMT+7

VTV.vn - Việc cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi vốn đã có trong luật pháp của nhiều nước, cũng như trong luật của Việt Nam ở những văn bản trước đây.

Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi là 1 trong những quy định đáng chú ý của nghị định 105. Đại diện Bộ Công Thương khẳng định, quy định này cần thiết và đúng đắn. Bởi việc cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi vốn đã có trong luật pháp của nhiều nước, cũng như trong luật của Việt Nam ở những văn bản trước đây.

Vậy cụ thể, quy định này sẽ đi vào thực tế như thế nào, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương.

Vụ trưởng Trần Duy Đông cho biết, ngoài quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, Nghị định 105 còn có nhiều điểm mới, phù hợp với chủ trương xây dựng chính phủ kiến tạo. Cụ thể là sẽ cắt giảm nhiều thủ tục đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh rượu, từ điều kiện về quy mô, về năng lực, tài chính, vận tải cho tới phạm vi hoạt động. Tuy nhiên, vẫn bảo đảm được mục tiêu quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, hạn chế rượu lậu, rượu kém chất lượng.

Đà Nẵng triệt phá đường dây buôn rượu lậu, thu giữ hơn 1.000 chai Đà Nẵng triệt phá đường dây buôn rượu lậu, thu giữ hơn 1.000 chai

VTV.vn - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá thành công đường dây buôn rượu nhập lậu vận chuyển từ Đà Nẵng đến các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước